81,7% dân số tham gia Bảo hiểm y tế

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/01/2017 14:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Người dân tham gia Bảo hiểm y tế đã đạt 81,7%, vượt chỉ tiêu Chính phủ đặt ra gần 2%.

Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị Cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức.

Báo cáo cho thấy, số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đến hết năm 2016 là hơn 76 triệu người, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn 5 tỉnh chưa đạt tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT theo kế hoạch được giao.

Đã có 45 tỉnh vượt chi, trong đó có Nghệ An, Thanh Hóa, Cà Mau, Quảng Nam vượt chi từ 400 triệu đến 600 triệu. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ như: kết nối hệ thông thanh toán bảo hiểm tại hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường vai trò giám sát của giám định viên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kìm chế được tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm từ 40% xuống còn trên 20%. Đây là mức nằm trong giới hạn Chính phủ cho phép.

Năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án "Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước