Airbus vượt Boeing về đơn đặt hàng

Trần Hà-Thứ tư, ngày 19/01/2011 14:15 GMT+7

Hãng chế tạo máy bay của châu Âu Airbus hôm qua tuyên bố, đã vượt qua đối thủ sừng sỏ Boeing (Mỹ) trong việc bán máy bay chở khách cho các hãng hàng không trên thế giới, nhờ những hợp đồng vào phút chót.

Trong năm 2010, Airbus đã giành được 574 đơn đặt hàng, cao hơn so với 530 đơn đặt hàng của Boeing.

Trong năm qua, Airbus đã trở thành hãng sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới, sau khi hãng hàng không Virgin America thông báo đặt mua 30 chiếc máy bay Airbus A320 NEO và 30 máy bay A320 trị giá 5 tỷ USD. Chỉ trong chưa đầy một tuần, Virgin America là hãng hàng không thứ hai đặt mua máy bay của Airbus.

Richard Branson, Chủ của hãng hàng không Virgin America: “A320 NEO là thế hệ mới của máy bay A320 thân hẹp, có động cơ thế hệ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 15% so với động cơ máy hiện nay. Nó hiện là một trong những loại máy bay sử dụng nhiên liệu hiệu quả nhất trong số các máy bay thương mại, do đó chi phí hoạt động của nó sẽ thấp”.

Airbus cho biết, dự kiến loại máy bay A320 NEO sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2016. Hiện A320 NEO là loại bán chạy nhất của Airbus.

John Leahy, Giám đốc bán hàng của Airbus: “Năm ngoái chúng tôi đã nhận được gấp đôi số đơn đặt hàng so với dự kiến ban đầu. 2010 là một năm thành công hơn mong đợi và hy vọng, trong năm 2011 triển vọng phát triển sẽ còn lạc quan hơn, nhờ sự đóng góp của các thị trường mới nổi, đặc biệt là tại châu Á và Trung Đông”.

Hiện cả Airbus và Boeing đều đang phục hồi nhanh từ sau đợt suy thoái của ngành hàng không, khiến đơn đặt hàng của cả hai hãng giảm hơn 2/3 trong năm 2009.

Năm 2010, Airbus đã đánh bại Boeing về số giao hàng kỷ lục, hãng chế tạo máy bay của châu Âu này đã giao được hơn 510 máy bay, trong khi Boeing mới trả được 462 máy bay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước