Bà Rịa - Vũng Tàu lo ngại hồ cấp nước sinh hoạt bị ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/07/2017 21:23 GMT+7

VTV.vn - Ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương tìm biện pháp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt chính từ hồ Đá Đen.

Hồ Đá Đen là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho 90% dân số và du khách tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hồ có diện tích 149km2; thể tích hồ 34,66 triệu m3, lượng nước cung cấp nước cho toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 70 triệu m3/năm. Tuy nhiên, phía thượng nguồn, cách hồ nước này khoảng 20km, khu xử chất thải Thiên Phước thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai đang bị người dân tố giác làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nhà máy này xả nước, rác bốc mùi hôi thối ra suối Chà Răng rồi ra suối Sông Soài chảy về khu vực hồ Đá Đen.

Ngành chức năng 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đã phối hợp kiểm tra và phát hiện nguy cơ ô nhiễm suối Chà Răng ảnh hưởng hồ Đá Đen là có thực.

Ngoài việc kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm giải pháp để bảo vệ nguồn nước cho hơn 1 triệu dân, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang giám sát chặt chẽ các con suối đổ về hồ và thường xuyên lấy mẫu nước ở hồ Đá Đen để kiểm tra.

Hồ Dư Hàng ô nhiễm nặng, người Hải Phòng chịu hôi thối quanh năm Hồ Dư Hàng ô nhiễm nặng, người Hải Phòng chịu hôi thối quanh năm

Hồ Dư Hàng ô nhiễm nặng, người Hải Phòng chịu hôi thối quanh năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước