Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử lý khiếu kiện đất đai theo hướng có lợi cho dân

Diệu Thư (VTV9)-Thứ năm, ngày 19/07/2018 09:29 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến khiếu kiện đất đai phức tạp nảy sinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung các giải pháp giải quyết theo hướng có lợi cho người dân.

Trong những ngày qua, hơn 100 người dân tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tự ý xâm chiếm đất rừng sản xuất do Nhà nước giao cho Công ty MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu để trồng mì. Nguyên nhân là do có hơn 2.300 hộ dân không nằm trong diện được giao khoán đất rừng cũng đòi giao đất tương tự như các hộ dân đủ điều kiện được giao.

Ngoài việc tuyên truyền trên loa phát thanh, lãnh đạo địa phương cũng đến với từng người dân để vận động, khuyên nhủ dân dừng việc trồng tỉa trên đất lâm trường. Cùng với việc tuyên truyền, vận động, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu UBND huyện Xuyên Mộc xây dựng kế hoạch an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Trong 2 tuần, chậm nhất là 1 tháng, huyện Xuyên Mộc phải xây dựng xong kế hoạch an sinh xã hội. Tỉnh sẽ mở các lớp đào tạo nghề, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tuyển dụng người lao động tại địa phương, tạo việc làm ổn định cho người dân.

Họp báo về vụ vây chiếm đất lâm nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu Họp báo về vụ vây chiếm đất lâm nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VTV.vn - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp báo về vụ vây chiếm đất lâm nghiệp tại huyện Xuyên Mộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước