Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng thứ hai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/05/2018 05:48 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Kể từ hôm nay (15/5), khu vực Bắc và Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng diện rộng thứ hai trong năm.

Dự báo khắp Bắc Bộ và suốt từ Thanh Hóa đến Phú Yên đều nằm trong vùng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Vùng núi phía Tây từ Điện Biên xuống Phú Yên - nơi chịu tác động mạnh mẽ của hiệu ứng phơn hay khu vực có nhiều khu đô thị, bề mặt đường nhựa, bê tông hấp thụ nhiệt lớn như Thủ đô Hà Nội sẽ là những điểm nóng nhất. Trời nóng rát từ 12h - 16h. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này sẽ kéo dài đến đầu tuần sau.

Cao điểm của mùa nắng nóng năm 2018 sẽ xảy ra trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 Cao điểm của mùa nắng nóng năm 2018 sẽ xảy ra trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7

VTV.vn - Tiến sĩ Nguyễn Phúc Lâm, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, cao điểm của mùa nắng nóng sẽ xảy ra trong các tháng 5-6-7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước