“Barclays bị đối xử không công bằng”

Thái Bảo-Thứ năm, ngày 05/07/2012 14:49 GMT+7

Đây là nhận định được Bob Diamond, Giám đốc điều hành vừa từ chức của ngân hàng Barclays đưa ra trong phiên chất vấn trước các nhà làm luật của nước Anh hôm 4/7.

Cựu Giám đốc điều hành Barclays, Bob Diamond. Ảnh: Internet
Theo ông Diamond, Barclays đang biến thành “kẻ giơ đầu chịu báng” khi hợp tác với các quan chức nhằm lật tẩy tất cả các hành động sai trái trong hệ thống tài chính của Anh.
Những ngày qua, giới tài chính thế giới rúng động trước vụ việc ngân hàng Barclays bị phát hiện đã cùng các ngân hàng và nhà giao dịch thao túng các lãi suất liên ngân hàng trong suốt giai đoạn 2005-2009. Ngoài ra, Barclays cũng thừa nhận đã đưa ra các báo cáo sai lệch nhằm che giấu các yếu kém tài chính của mình.
Trong phiên chất vấn, ông Diamond đã lên tiếng thừa nhận và xin lỗi về những sai lầm của các giao dịch viên. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Barclays đã chịu thiệt khi đi tiên phong trong việc hợp tác với các cơ quan giám sát. Danh tiếng của ngân hàng bị sụt giảm nghiêm trọng cùng với việc ông Diamond mất chức.
Tin liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước