Bắt giữ 9.000 mét khối dầu không hợp pháp trên biển

Huy Kha (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 23:51 GMT+7

VTV.vn - Chiều 29/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính, tịch thu gần 9.000 mét khối dầu của 2 tàu mang quốc tịch Singapore.

Hai tàu chở dầu trên đã bị bắt giữ vào ngày 4/10 tại vùng biển Quảng Trị, do hành vi vi phạm vùng nội thủy Việt Nam, buôn bán vận chuyển dầu không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Trước những bằng chứng do phía Việt Nam đưa ra, thuyền trưởng 2 tàu dầu mang quốc tịch Singapore đã ký vào biên bản vi phạm, chấp nhận xử phạt hành chính và bị tịch thu toàn bộ 8.900 mét khối dầu DO. Đây là vụ bắt giữ buôn lậu dầu trên biển lớn nhất từ trước đến nay, với giá trị trên 100 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước