Binh sỹ Mỹ bị buộc tội cố ý giết người

Đức Cường-Thứ bảy, ngày 24/03/2012 14:55 GMT+7

Trong một thông cáo tại Cabun, quân đội Mỹ cho biết ngày 23/3 Trung sĩ Robert Bales, thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh số 3, đã chính thức bị buộc tội cố ý giết 17 dân thường tại một làng ở Afghanistan. Binh sỹ này cũng bị buộc 6 tội danh tấn công và giết người bất thành tại huyện Panjwai thuộc tỉnh Kandahar vào đầu tháng này.

Trong thông cáo, quân đội Mỹ nói theo luật pháp “hình phạt tối đa có thể đối với tội danh cố ý giết người là đuổi khỏi quân đội, giáng xuống cấp thấp nhất, cắt lương và các khoản trợ cấp và tử hình. Hình phạt bắt buộc nhẹ nhất là tù chung thân”.

Vụ xả súng giết người trên - trong đó nạn nhân phần lớn là phụ nữ và trẻ em - được cho là tội ác chiến tranh chết chóc nhất của một binh sĩ NATO trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn một thập kỷ qua ở Afghanistan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước