Bình Thuận: Đề nghị lấy bùn Vĩnh Tân phục vụ các dự án lấn biển

VTV8-Thứ hai, ngày 24/07/2017 21:30 GMT+7

Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Tỉnh Bình Thuận đã đề nghị bằng văn bản về việc dùng bùn của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 phục vụ các dự án lấn biển.

Tỉnh ủy Bình Thuận đã gửi văn bản tới Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng kiến nghị xem xét, chỉ đạo trong việc nhận chìm bùn nạo vét ở Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Tổng Công ty phát điện 3 của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 xuống biển.

Theo đó, để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, tỉnh Bình Thuận kiến nghị xem xét việc sử dụng vật chất nạo vét làm vật liệu bồi lấp, phục vụ các công trình lấn biển. Ưu điểm của giải pháp này là có kè giữ vật chất lại, hạn chế lây lan cho vùng biển khác. Nếu được triển khai, việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện kỹ càng.

Hiện tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 triển khai việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn theo giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, trước nhiều thông tin trái chiều xung quanh vấn đề này, Tỉnh ủy Bình Thuận muốn xin ý kiến Trung ương để vụ việc được xử lý toàn diện, khoa học, khách quan, giải thích rõ cho cộng đồng dân cư hiểu nhằm thực hiện tốt vấn đề trên.


Bộ Công Thương đình chỉ công tác Giám đốc tư vấn nhận chìm bùn ở Vĩnh Tân Bộ Công Thương đình chỉ công tác Giám đốc tư vấn nhận chìm bùn ở Vĩnh Tân Kiến nghị tạm dừng giấy phép nhận chìm bùn thải Kiến nghị tạm dừng giấy phép nhận chìm bùn thải Bình Thuận gửi công văn hỏa tốc việc nhận chìm bùn thải Bình Thuận gửi công văn hỏa tốc việc nhận chìm bùn thải

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước