Bộ, ngành di dời nhưng không trả lại đất cho Hà Nội

Liên Liên - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 20:26 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đã dành gần 100 ha đất để sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở mới, thế nhưng đến nay, vẫn chưa có Bộ, ngành nào bàn giao lại khu đất cũ cho Hà Nội.

Những năm gần đây, Chính phủ đã chi hàng ngàn tỷ đồng để di dời trụ sở cho nhiều Bộ, ngành nhằm giảm tải giao thông cho nội đô. Để thực hiện chủ trương này, Hà Nội đã dành gần 100 ha đất để sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở mới, thế nhưng sau gần 15 năm triển khai, đến nay, vẫn chưa có Bộ, ngành nào bàn giao lại khu đất cũ cho Hà Nội.

Đã di dời trụ sở cách đây hơn 10 năm và cũng là Bộ di dời sớm nhất, thế nhưng đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn đồng thời quản lý và sử dụng khu đất cũ. Theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, trụ sở cũ sẽ được sử dụng làm bảo tàng hay viện nghiên cứu chứ không phải được giữ để một Bộ thành hai trụ sở như hiện nay.

Theo ghi nhận, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ là một trong nhiều Bộ, ngành, bệnh viện trường học đã thực hiện việc di dời nhưng vẫn quản lý, sử dụng đất cũ. Gần 15 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng, nhưng đến thời điểm hiện nay Hà Nội vẫn chưa thu hồi được một khu đất nào để xây dựng các công trình công cộng.

Trong tổng số 28 cơ quan Bộ, ngành thuộc khu vực nội đô Hà Nội được xem xét di dời, đã có 10 cơ quan thực hiện chủ trương di dời, dù đang rất thiếu quỹ đất để bố trí chức năng sử dụng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, nhưng Hà Nội cũng chẳng có cách nào để yêu cầu các Bộ, ngành bàn giao lại các khu đất cũ.

Theo tính toán của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tổng quỹ đất có được từ trụ sở 28 cơ quan Bộ, ngành sau khi hoàn thành ước đạt khoảng 50 ha. Quỹ đất này sẽ được ưu tiên bố trí chức năng công cộng. Nhưng với kết quả như hiện nay xem ra mục tiêu giảm tải sức ép giao thông trong nội thành như đã đề ra khó có thể thành công.

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương chấn chỉnh công tác quản lý vì chưa chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về trụ sở,  làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai và tài sản của Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước