Bộ NN&PTNT yêu cầu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 14:50 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại tại miền Bắc, Bộ NN&PTNT đã có công văn yêu cầu các tỉnh, thành chủ động phòng chống rét cho gia súc.

Hiện nay, các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có khoảng 2 triệu con trâu và hơn 2 triệu con bò, chiếm đa số, trong tổng đàn gia súc của cả nước. 

Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, Bộ NN&PTNT đã có công văn đôn đốc các Sở NN&PTNT triển khai biện pháp củng cố chuồng trại; dự trữ thức ăn cho đàn gia súc; che chắn chuồng trại, dọn vệ sinh sạch sẽ; trong những ngày rét đậm phải giữ cho nền chuồng khô và giữ ấm cho gia súc.

Cũng theo ông Tống Xuân Chinh, đợt rét này không quá dài nên không ảnh hưởng nhiều đến đàn vật nuôi. Chính vì vậy, sản phẩm thịt phục vụ thị trường thực phẩm Tết cũng không chịu ảnh hưởng nhiều. 

Sa Pa chủ động phòng chống rét đậm, rét hại cho rau màu, vật nuôi Sa Pa chủ động phòng chống rét đậm, rét hại cho rau màu, vật nuôi

VTV.vn - Trước tình hình rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã triển khai các biện pháp phòng chống rét cho trâu bò và rau màu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước