Bộ VH-TT&DL yêu cầu rà soát công tác tổ chức lễ hội chùa Hương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 06:26 GMT+7

Bến Đục, chùa Hương ngày mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Tuyết Lan

VTV.vn - Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cần kiểm tra, rà soát công tác tổ chức, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi tham gia hoạt động diễn ra trên sông nước.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu không để các hiện tượng như đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch, "chặt chém" trông giữ xe, đánh bạc, mê tín dị đoan, xem bói... diễn ra tại lễ hội chùa Hương.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng hóa phải ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không ép giá du khách và không bày bán thịt động vật hoang dã. Các hộ kinh doanh phải có bảng biển, đăng ký số điện thoại để ban tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách qua đường dây nóng.

Lễ hội chùa Hương khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách trẩy hội mỗi năm.

Hà Nội: Nghiêm cấm sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết hoặc tham gia lễ hội Hà Nội: Nghiêm cấm sử dụng xe công trong giờ làm việc để đi chúc Tết hoặc tham gia lễ hội Không còn tranh cướp lộc ở lễ hội Gióng đền Sóc 2018 Không còn tranh cướp lộc ở lễ hội Gióng đền Sóc 2018 Đông đảo du khách thập phương dự lễ khai hội chùa Hương Đông đảo du khách thập phương dự lễ khai hội chùa Hương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước