BQL rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ: "Phù phép" đất công thành đất tư

VTV8-Thứ năm, ngày 22/06/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Từ khi được giao quản lý đến nay, qua 6 năm, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã để mất gần 2.500ha đất lâm nghiệp.

Năm 2011, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được UBND tỉnh Gia Lai giao trên 9.000ha đất lâm nghiệp, phân bổ tại TP Pleiku và huyện Chư Păh. Tuy nhiên, đến năm 2016, đơn vị này báo cáo diện tích thực tế là gần 6.700ha, số còn lại do người dân chiếm dụng.

Trước những dấu hiệu bất thường về công tác quản lý rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã vào cuộc và phát hiện hàng loạt sai phạm tại đơn vị này.

Điều đáng nói là cùng với việc buông lỏng quản lý để người dân chiếm dụng đất rừng, trong số những diện tích bị mất còn có nhiều diện tích do chính lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ban quản lý đã "phù phép" biến thành của riêng mình.

BR-VT: Đầu độc cây rừng phòng hộ, chiếm đất làm rẫy BR-VT: Đầu độc cây rừng phòng hộ, chiếm đất làm rẫy Khu rừng phòng hộ Hòn Cô tiếp tục bị tàn phá Khu rừng phòng hộ Hòn Cô tiếp tục bị tàn phá Bến Tre: 54ha rừng phòng hộ bị nhấn chìm do xói lở bờ biển Bến Tre: 54ha rừng phòng hộ bị nhấn chìm do xói lở bờ biển

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước