Bùng phát bệnh chổi rồng trên nhãn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/08/2017 06:42 GMT+7

Bệnh chổi rồng tái bùng phát trên nhãn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Hiện Hậu Giang có hơn 100 ha nhãn bị bệnh chổi rồng. Còn ở địa phương lân cận là TP Cần Thơ có đến gần 1.000 ha nhãn bị nhiểm bệnh này.

Những năm qua, các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã chi hàng trăm tỷ đồng để không chế dịch bệnh chổi rồng trên nhãn. Tuy nhiên hiện tại, dịch bệnh này đang tái bùng phát tại một số địa phương trong vùng, gây nhiều thiệt hại cho nhà vườn.

Hiện Hậu Giang có hơn 100 ha nhãn bị bệnh chổi rồng. Còn ở địa phương lân cận là TP Cần Thơ có đến gần 1.000 ha nhãn bị nhiễm bệnh này, trong đó có hơn 500 ha nhiễm bệnh từ trung bình đến nặng.

Ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo, đối với những cây nhãn nhiễm bệnh chổi rồng nặng cần chặt bỏ để hạn chế lây lan sang những cây khác. Đối với những vườn bị nhiễm nặng nên phá bỏ chuyển sang trồng loại nhãn khác ít bị nhiễm bệnh chổi rồng như nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng hoặc các loại cây trồng khác.

Thử nghiệm xuất khẩu nhãn Sông Mã sang Mỹ Thử nghiệm xuất khẩu nhãn Sông Mã sang Mỹ

VTV.vn - Một lô hàng nhãn Sông Mã, đặc sản của tỉnh Sơn La sẽ lần đầu tiên có cơ hội xuất sang thị trường Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước