Bước tiến lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/06/2018 20:32 GMT+7

VTV.vn - Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đã có một bước tiến lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng hôm 25/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng đã được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt.

Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế. Và điều này, đang làm ấm lên niềm tin của Người dân vào Đảng. Và tại hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng vừa qua, các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp để thực sự chặn đứng được tệ tham nhũng.

Hơn 2 năm qua, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng kéo dài được điều tra, truy tố, xét xử.

Cũng đã có gần 1.300 đảng viên trong cả nước bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Trong đó, có 50 cán bộ diện Trung ương quản lý. Thậm chí có cả cán bộ nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng, cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu và cả cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Phòng, và chống tham nhũng đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Dù là công việc đầy khó khăn và phức tạp thế nhưng với quan điểm "nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền", tham nhũng đang "từng bước được kiềm chế và có chiều hướng giảm".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước