Công cuộc phòng, chống tham nhũng: "Chống giặc nội xâm" cần tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/06/2018 07:24 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (25/6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị sẽ đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cũng như phương hướng và nhiệm vụ thời gian tới.

Nhìn lại kết quả của công cuộc phòng chống tham nhũng nửa nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định: đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực, để lại nhiều dấu ấn tốt, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Và tinh thần này, "chống giặc nội xâm" cần tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới tất cả các cấp, tránh tình trạng, trên nóng, dưới lạnh.

2 năm rưỡi sau Đại hội XII, có gần 1.300 Đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. 52 vụ án, 33 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc đã được xử lý; đã xét xử sơ thẩm 21 vụ. Trong đó, tuyên phạt 3 bị cáo nhận án tử hình, 9 bị cáo nhận án chung thân.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Có thể nói kết quả đấu tranh với tham nhũng đạt được là tích cực. Tuy nhiên, đó là ở Trung ương. Còn ở địa phương, tự phát hiện tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế.

TP.HCM năm vừa qua, chỉ phát hiện 1 vụ tham nhũng qua kiểm tra nội bộ. Hà Nội, trong 10 năm chỉ tự phát hiện 7 vụ tham nhũng. Còn Yên Bái, trong suốt 7 năm, cả tỉnh chỉ tự phát hiện được 1 công chức xã tham nhũng. Nhiều Bộ, ngành, địa phương không tự phát hiện vụ tham nhũng nào.

Những vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tiếp tục được đưa ra xét xử, trong đó có cả Nguyên ủy viên Bộ Chính trị hay lãnh đạo nguyên lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng lớn.

Chống tham nhũng đã không còn "vùng cấm". Và tinh thần này cần phải được lan tỏa mạnh mẽ, quyết liệt hơn ở tất cả các cấp để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với tham nhũng.

“Lò lửa, củi tươi” và thực trạng “ Nóng trên, lạnh dưới” “Lò lửa, củi tươi” và thực trạng “ Nóng trên, lạnh dưới”

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “lò nóng lên thì củi tươi cũng phải cháy”. Nhưng bây giờ, ông phải nhận định rằng: “ Nóng trên – Lạnh dưới”.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước