Các trường học phải có phòng y tế riêng

Hoàng Giang (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 18:59 GMT+7

Các trường học phải có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích. (Ảnh minh họa: VOV))

VTV.vn - Các trường học phải có phòng y tế riêng là một trong những nội dung đáng chú ý tại thông tư liên quan đến y tế trường học có hiệu lực từ ngày 30/6 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT.

Thông tư quy định rõ, các trường học phải có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ Y sĩ Trung cấp trở lên.

Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương, các trường học bố trí nhân viên y tế trường đáp ứng quy định tại điểm này hoặc ký hợp đồng với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở khám, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh.

Gần 50 cán bộ y tế trường học không có chuyên môn Gần 50 cán bộ y tế trường học không có chuyên môn

VTV.vn - Gần 50% cán bộ y tế trường học ở các trường phổ thông tỉnh Phú Yên hiện là cán bộ kiêm nhiệm, không có chuyên môn ngành y.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước