Gần 50% cán bộ y tế trường học không có chuyên môn

Hoàng Thư (VTV8)-Thứ năm, ngày 14/04/2016 12:24 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: VTVNews)

VTV.vn - Gần 50% cán bộ y tế trường học ở các trường phổ thông tỉnh Phú Yên hiện là cán bộ kiêm nhiệm, không có chuyên môn ngành y.

Với tổng số 447 cán bộ y tế ở các trường học từ Đại học, Cao đẳng đến bậc học mầm non, toàn tỉnh chỉ có 2 bác sĩ, 50 y sĩ, 120 điều đưỡng, còn lại là trình độ dược sĩ, sơ cấp, nữ hộ sinh. Nhưng hầu hết những cán bộ này đang làm việc tại các trường chuyên nghiệp và một số trường trung học phổ thông. Ở bậc trung học cơ sở, tiểu học và mầm non phần lớn là cán bộ khác làm công tác y tế học đường.

Không những không có chuyên môn mà số cán bộ y tế còn lại đa số có nghiệp vụ y tế thấp. Thực tế này đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh tại trường, cũng như việc tuyên truyền phổ biến phòng chống dịch bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước