Cần tỉnh táo phân biệt giữa đức tin chân chính và mê tín

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 20:23 GMT+7

VTV.vn - Tự do tín ngưỡng của mỗi người luôn được tôn trọng, song cần tỉnh táo phân biệt giữa đức tin và mê tín.

Vài năm gần đây, nhiều tỉnh thành trên cả nước xuất hiện tổ chức tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)". Thống kê chưa đầy đủ hiện nay có khoảng 2.500 người tham gia, trong đó có những người tham gia trong thời gian dài; một số người có biểu hiện bỏ bê công việc, học hành... gây lo lắng cho gia đình.

Tự do tín ngưỡng của mỗi người luôn được tôn trọng, song cần tỉnh táo phân biệt giữa đức tin chân chính và mê tín dị đoan và phải hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống.

Tổ chức tự xưng 'Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)' xuất hiện tại ĐBSCL Tổ chức tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)" xuất hiện tại ĐBSCL

VTV.vn - Sau khi lan nhanh ở phía Bắc, Tổ chức tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời (mẹ)" đã xuất hiện ở một số địa phương tại ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước