Cảnh báo bỏng điện cao thế

Việt Hà - Mai Ngân-Thứ tư, ngày 29/06/2011 16:33 GMT+7

Mỗi dịp nghỉ hè, số lượng bệnh nhân bị tai nạn điện giật tại Viện Bỏng Quốc gia lại tăng cao. Đa phần do học sinh được nghỉ học, vô tư chơi diều, bắt chim, trèo lên đường điện cao thế khiến bị điện giật, bỏng nặng.

Một học sinh lớp 11 ở Lạc Sơn (Hoà Bình) bị điện giật cao thế, nhập viện trong tình trạng bỏng sâu tại nhiều vùng trên cơ thể. Chị Bùi Thị Bây, xã Phú Lương, Lạc Sơn, Hòa Bình cho biết: “Cháu nó ham muốn chơi chim nên trèo lên cột điện để bắt chim mà quên đi nguy hiểm. Bố mẹ đi làm hết nên không biết cháu đi bắt chim, bị điện giật nên mới phải nhập viện như thế này”.

Một học sinh khác dân tộc Dao (Hòa Bình) cũng bị điện cao thế giật do trèo lên cột điện bắt chim. Em đã ngã từ trên cột điện cao 10m.

Không chỉ trẻ em, cả người lớn cũng có nguy cơ bỏng điện cao thế. Một công nhân bị mất cả cánh tay do lợp tấm tôn, rồi tấm tôn bị vướng vào đường điện cao thế. Họ là lao động chính trong gia đình, nhưng những di chứng nặng nề do điện giật cao thế sẽ khiến cuộc sống sau này gặp rất nhiều khó khăn.

Cậu bé tên Trường, 11 tuổi với những vết sẹo của sự cố bỏng điện cao thế xảy ra cách đây 1 năm do dùng que inoc lấy quả bóng bay và bị vướng vào đường dây điện. Em đã phải trải qua 11 lần phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Châm, mẹ em Trường, Phố Nối (Hưng Yên) nói: “Đau đớn khi hôm nay phẫu thuật, bác sĩ bảo cắt tay trái, mai bảo cắt tay phải...”.

Cuốn vở dừng lại đúng ngày 1/4/2010, trước hai ngày tai nạn xảy ra với em Trường, rất nhiều ước mơ của em đã bị tước đi chỉ vì 1 phút bất cẩn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước