Cảnh báo nguy cơ bắt cóc trẻ em

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/12/2014 22:05 GMT+7

Sau vụ việc bé gái 4 tuổi bị bắt cóc đã được giải cứu thành công. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tới các phụ huynh có trẻ nhỏ.

Trẻ em thường chơi đùa trên đường mà không có sự giám sát của người lớn. Và các có thể bị người lạ bắt đi bất cứ lúc nào.

Sau hơn một ngày bị bắt cóc, bé Nguyễn Thanh Hằng, 4 tuổi trú tại Thanh Trì, Hà Nội đã được giải cứu thành công và được về đoàn tụ với gia đình. Niềm vui xen lẫn sự thấp thỏm là cảm giác mà có lẽ chỉ gia đình bé Hằng có thể hiểu được.

Vụ bắt cóc trên cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đến tất cả các bậc phụ huynh: “hãy cảnh giác hơn khi để trẻ em vui chơi mà không có sự giám sát của người lớn”.

Bé Hằng đã rất may mắn được cơ quan công an giải cứu thành công trong vòng chưa đầy 30 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, theo Công an huyện Thanh Trì, các bậc phụ huynh cần phải nâng cao ý thức cảnh giác. Bởi, ngoài nguy cơ bắt cóc trẻ em, không loại trừ khả năng trẻ có thể gặp nhiều rủi ro khác…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước