Chỉ số niềm tin kinh doanh: DN Việt sụt điểm

Lê Bình-Thứ sáu, ngày 03/02/2012 12:50 GMT+7

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của doanh nghiệp Việt Nam đã bị sụt giảm đáng kể, từ mức 123 điểm của quý 3/2011 xuống còn 116 điểm như hiện nay trước những diễn biến kinh tế khó khăn của thế giới.

Đây là kết quả cuộc khảo sát chỉ số niềm tin kinh doanh do công ty dịch vụ thông tin tài chính WVB Việt Nam (WVB FISL) tiến hành.

Dự đoán tình hình kinh tế Việt Nam 2012, gần 33% doanh nghiệp cho rằng, nền kinh tế trong nước sẽ không có gì thay đổi so với năm 2011 và 7,6% tin rằng, kinh tế trong nước sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Đặc biệt, có tới 95,6% doanh nghiệp tin lạm phát năm 2012 sẽ vẫn ở mức hai con số. Vì vậy, gần 30% doanh nghiệp sẽ không tuyển dụng thêm lao động và 7% doanh nghiệp cho biết, sẽ cắt giảm số lượng nhân viên của mình trong năm 2012.
Dự đoán về doanh thu năm 2012, có gần 44% doanh nghiệp cho biết không hy vọng vào sự tăng trưởng doanh thu và 12% doanh nghiệp lo ngại doanh thu sẽ giảm. Tuy vậy, vẫn có 65,2% doanh nghiệp vẫn tin vào sự tăng trưởng lợi nhuận, 28,5% doanh nghiệp tin lợi nhuận sẽ giữ nguyên và 6,3% doanh nghiệp lo ngại lợi nhuận bị sụt giảm.
Cũng trong cuộc khảo sát này, 74,5% doanh nghiệp cho biết, tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước