Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/06/2018 19:44 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển.

Tại buổi làm việc chiều nay (26/6), với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) - doanh nghiệp nhà nước hiệu quả nhất và đầu tư ra nước ngoài lớn nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viettel phát triển.

Đây là lần thứ hai trong 2 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Viettel và 6 tháng sau khi đổi tên từ Tập đoàn viễn thông Quân đội thành Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Cùng dự buổi làm việc còn có 7 Bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Hiện, Viettel là 1 trong 15 doanh nghiệp viễn thông có số khách hàng lớn nhất thế giới, với 100 triệu khách hàng. Tập đoàn cũng đã nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng những thành phần quan trọng nhất của hạ tầng mạng viễn thông như: Trạm phát sóng 4G, các loại tổng đài, hệ thống tính cước. Về tác chiến mạng, Viettel đã phát triển giải pháp tường lửa Quốc gia, chặn lọc tin rác, hệ thống giám sát an ninh mạng.

Cùng với viễn thông, Tập đoàn đang phát triển nhiều ngành nghề mới như Công nghiệp Điện tử viễn thông, Công nghiệp Vũ khí công nghệ cao và Công nghiệp An ninh mạng. Chỉ riêng ngành Công nghiệp Điện tử viễn thông và Công nghiệp Vũ khí công nghệ cao đã có doanh thu 12 nghìn tỷ đồng, tương đương với lĩnh vực đầu tư ra 10 nước của Tập đoàn. Nhiều sản phẩm trong các lĩnh vực này đã được trang bị trong Quân đội và được đánh giá có tính năng tương đương với sản phẩm của NATO, phù hợp với khả năng tác chiến của Quân đội.

Phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhờ những thành tích xuất sắc toàn diện và vượt bậc, Viettel xứng đáng là một biểu tượng khích lệ của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ thông tin. Sự thành công của Vittel cho thấy nếu có mục tiêu cao, khát vọng quốc gia, có cơ chế tốt cùng với cán bộ tốt được đặt trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thì sẽ thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Viettal có tinh thần và trách nhiệm với xã hội thông qua việc thực hiện rất tốt các chương trình an sinh xã hội xã hội. Về chiến lược phát triển của Viêttel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn phải có khát vọng lớn và đóng vai trò dẫn dắt trong ngành công nghệ thông tin. Và phải duy trì là Tập đoàn có sức cạnh tranh nhất và nhận nhiệm vụ khó nhất do Đảng và Quân đội giao và Chính phủ sẽ tạo ra môi trường thách thức mới cho Viêttel và Tập đoàn hãy lấy khó khăn làm môi trường rèn luyện và thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng luôn ủng hộ và tạo cơ chế phù hợp cho Viêttel phát triển. Trên tinh thần đó, các bộ cận nghiên cứu và tạo cơ chế thuận lợi nhất cho Việttel phát triển để Thủ tướng ký ban hành để Viettel phải đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0", "trở thành doanh nghiệp viễn thông toàn cầu", "trở thành tập đoàn công nghiệp quốc phòng mạnh, ngang tầm thế giới và làm chủ các công nghệ, vũ khí hiện đại nhất Vì sự phát triển trong 15 năm trở lại đây của Viettel đã cho thấy cơ chế là quan trọng nhất. Theo Chủ tịch Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng, mục tiêu của Viettel sau 2 năm nữa là trở thành một Tập đoàn công nghiệp công nghệ cao, viễn thông, toàn cầu với tăng trưởng 10-15%/năm. Đạt doanh thu từ 350.000-400.000 tỷ đồng (tương đương 1/3 thu ngân sách của cả nước) với lợi nhuận trước thuế 50.000-55.000 tỷ đồng và vào Top 10 công ty viễn thông toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước