Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,7%

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/05/2017 13:51 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

Sáng nay (22/5), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016 và những tháng đầu năm 2017.

So với số liệu báo cáo tại kỳ họp trước, tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 đạt 6,21%, thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Dù tình hình biến động của kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng đến đầu tư, thương mại, tỷ giá, lạm phát, nợ công, song Chính phủ khẳng định sẽ tiếp quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng như đã đặt ra.

Đối với việc xử lý 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn - vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tại kỳ họp trước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo do một Phó Thủ tướng đứng đầu. Tổng mức đầu tư được phê duyệt điều chỉnh tăng lên trên 63.000 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm cuối năm 2016 là hơn 16.000 tỷ đồng, còn tổng nợ phải trả là 55.000 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình bày.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước