Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội )-Thứ hai, ngày 14/08/2017 19:50 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan.

VTV.vn- Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Pornpetch Wichitcholchai, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón sáng nay (14/8), hai Quốc hội nhất trí duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp làm việc thường niên để trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng pháp luật.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan nói chung, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng nhân dân Thái Lan có Nhà Vua mới, tin tưởng dưới sự trị vì của Nhà Vua, đất nước Thái Lan sẽ ngày càng ổn định, phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai tin tưởng quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thông báo khái quát về tình hình Thái Lan thời gian qua, Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai cho biết: Nhà Vua Thái Lan đã phê chuẩn bản Hiến pháp mới ngày 6/4/2017. Hiện Thái Lan đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm sau.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thái Lan thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Quốc gia Vương quốc Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai.

Tại cuộc hội đàm, phía Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của mình là luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Thái Lan và thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2014 - 2018. Hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu với việc trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao.

Trong tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Thái Lan. Cuối năm nay, Thủ tướng Thái Lan cũng thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017. Chủ tịch Pornpetch Wichitcholchai cho biết Thái Lan đã có sự chuẩn bị chu đáo đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chương trình sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thái Lan và gặp gỡ các lãnh đạo khác của Thái Lan cũng như các doanh nghiệp.

Về quan hệ song phương, hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển. Thái Lan đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 7 tỷ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai bên đề nghị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đạt mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2020.

Phía Việt Nam khẳng định sẽ luôn tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tập trung vào các lĩnh vực như: du lịch, công nghiệp dệt may, da giầy, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, nông sản, cơ khí chế tạo máy, hóa chất và nguyên vật liệu. Hai bên cần thúc đẩy việc ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp; thúc đẩy việc ký Thỏa thuận "Thiết lập đường dây nóng hoạt động nghề cá trên biển".

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thái Lan thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội đàm.

Đánh giá cao hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua, hai bên đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra chung hải quân 2 nước theo hướng đi vào hiệu quả, thực chất. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đoàn kết vì sự thống nhất và sức mạnh chung của ASEAN; kiên định các nguyên tắc chung, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và tăng cường phối hợp trên cơ sở lập trường và quan điểm của ASEAN đối với các vấn đề khu vực và quốc tế.

Về quan hệ hai Quốc hội, hai bên đề nghị các cơ quan chuyên môn của hai cơ quan lập pháp thường xuyên giám sát các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai Chính phủ; hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị tăng cường hợp tác làm cầu nối giao lưu và tuyên truyền, vận động thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân giữa hai nước; các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục chia sẻ quan điểm và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực.

Nhân dịp này, phía Việt Nam cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Thái gốc Việt hòa nhập vào xã hội Thái Lan, tạo điều kiện cho việc xây dựng, quản lý các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và Nakhon Phanom; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo tồn và phát huy các di sản chung này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước