Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 21:12 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar phụ trách Nông nghiệp và chăn nuôi Rakotovao Rivo

Chiều 8/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Phủ Tổng thống Madagascar phụ trách Nông nghiệp và chăn nuôi Rakotovao Rivo, đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh chuyến thăm và cảm ơn Chính phủ, Nhân dân, và Tổng thống Madagascar đã đón tiếp trong chuyến thăm và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tháng 11 năm ngoái. 

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Madagascar, trong đó nông nghiệp là trụ cột, trên cơ sở những thỏa thuận cấp cao, hai bên cần khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, đề nghị Madagascar tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nông nghiệp. 

Hai nước cũng cần phối hợp tìm các nguồn kinh phí, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và các nước phát triển như FAO, Tổ chức Pháp ngữ Francophonie, cho các dự án hợp tác nông nghiệp. Bên cạnh khả năng cử chuyên gia, kỹ thuật viên việt Nam sang làm việc trong các dự án hợp tác thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Madagascar xem xét việc gửi chuyên gia, học viên sang Việt Nam học tập, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Rakotovao Rivo cho biết, với 80% dân số của Madagascar hiện sống ở khu vực nông thôn Madagascar mong muốn cùng Việt Nam hợp tác phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển nông thôn, Madagascar tin tưởng sự hợp tác sẽ mang lại những kết quả thiết thực trong đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước