Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 20:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/4 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Murray McCully đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược giữa hai nước, hoan nghênh Thủ tướng New Zealand tham dự các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11 năm nay. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn New Zealand tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam, đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh, kỹ thuật và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và mở rộng hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Cho biết New Zealand là một hướng ưu tiên trong chính sách thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại của Việt Nam với các nước trong khu vực, Chủ tịch nước đề nghị New Zealand tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều 1,7 tỷ USD vào năm 2020. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị New Zealand ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong Năm APEC 2017, đồng thời tăng cường phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức đa phương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand khẳng định New Zealand mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình, nâng cao năng lực rà phá bom mìn, và nông nghiệp, trong đó sớm chấp nhận nhập khẩu quả chôm chôm của Việt Nam vào New Zealand. Ông cũng cho biết cam kết của New Zealand ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APEC trong năm nay, ứng cử vào các cơ quan của Liên Hợp Quốc, cũng như đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước