Cô gái 23 tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột đã cấm sử dụng gần 20 năm

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/12/2017 18:57 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai lại vừa tiếp nhận một cô gái 23 tuổi ngộ độc thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc.

Điều đáng lo ngại là biểu hiện của ca này giống với ngộ độc một loại thuốc đã bị cấm sử dụng ở nước ta từ gần 20 năm trước

Cô gái 23 tuổi này đã uống ống thuốc diệt chuột không có nhãn mác dẫn đến tình trạng nguy kịch và hiện vẫn đang hôn mê, phải lọc máu, thở máy.

Trong 2 tháng qua, đây là trường hợp thứ 3 bị ngộ độc thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc và đều có triệu chứng giống loại thuốc đã bị cấm lưu hành từ lâu. Loại thuốc này cực độc, có thể gây tử vong nhanh.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, nhất là với các bạn trẻ, không vì một phút thiếu suy nghĩ mà ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe bản thân.

Em bé 9 tháng tuổi suýt mất mạng do uống nhầm thuốc diệt chuột Em bé 9 tháng tuổi suýt mất mạng do uống nhầm thuốc diệt chuột Gia tăng số ca tự tử nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat Gia tăng số ca tự tử nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat Nhiều mối nguy hại từ tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ Nhiều mối nguy hại từ tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước