Công dân có thể tố cáo bằng điện thoại

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/02/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn - Đại biểu tham dự phiên họp của UBTV Quốc hội nhất trí mở rộng hình thức tiếp nhận thông tin tố cáo qua điện thoại, thư điện tử, fax để phù hợp với sự phát triển xã hội.

Ngày 7/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bắt đầu phiên họp lần thứ 21. Phiên họp đã cho ý kiến vào dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi.

Tại phiên thảo luận, nhất trí với việc mở rộng hình thức tiếp nhận thông tin tố cáo qua điện thoại, thư điện tử, fax để phù hợp với sự phát triển của xã hội, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tố cáo tuy nhiên các đại biểu đề nghị phải quy định thật chặt chẽ để tránh tình trạng lạm dụng tố cáo tràn lan, tố cáo sai sự thật. Để tránh tình trạng tố cáo tràn lan, dự thảo luật cũng cần quy định chặt chẽ hơn việc tố cáo ngay trong giai đoạn xử lý ban đầu thông tin về tố cáo.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc bổ sung các hình thức tố cáo như trong dự thảo luật là đảm bảo khả thi và phù hợp với thực tiễn, đồng thời khẳng định dự thảo Luật đủ điều kiện khả thi để trình Quốc hội thảo luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước