Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2017 đã hoàn tất

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 02/11/2017 14:54 GMT+7

VTV.vn - Về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, đến thời điểm này đã hoàn tất.

Sáng 2/11, tại buổi thông tin báo chí về Tuần lễ cấp cao APEC ở Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 khẳng định, công tác chuẩn bị về mọi mặt trong đó có an ninh, y tế, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, tuyên truyền văn hóa… đều được lên kế hoạch và triển khai từ rất sớm nên rất kỹ lưỡng, chu đáo. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo thành công cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6-11/11.

So với APEC 2006 tại Hà Nội, APEC 2017 sẽ rất khác biệt. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, việc chọn Đà Nẵng là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 bởi đây là một trung tâm kinh tế năng động của cả nước. "Qua đó, chúng tôi muốn giới thiệu với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC về một Việt Nam năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam là trung tâm của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2017 đã hoàn tất - Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 (giữa) khẳng định, công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã hoàn tất.

Cụ thể, theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến mới, thế và lực của Việt Nam cũng đã thay đổi rất nhiều. Qua việc đăng cai APEC 2017, Việt Nam mong muốn tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tăng cường hội nhập tích cực quốc tế.

Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục duy trì phát triển thịnh vượng, hợp tác trong APEC, thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư trong khuôn khổ APEC. "Đó cũng là lý do chúng tôi chọn chủ đề của APEC Việt Nam 2017 là 'Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung' với 4 mục tiêu ưu tiên", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2017 đã hoàn tất - Ảnh 2.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng một số trưởng Tiểu ban APEC 2017 cung cấp thông tin cho báo chí.

Cũng tại buổi thông tin báo chí, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn xác nhận, đến thời điểm này, các lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã khẳng định dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại TP Đà Nẵng. Đặc biệt, trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ba chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Chile Michelle Bachelet trong dịp diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ngoài ra, 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự Tuần lễ Cao cấp APEC 2017. Đây là số lượng doanh nghiệp tham dự nhiều nhất từ trước đến nay. Tại Tuần lễ Cao cấp APEC 2017 cũng sẽ tiếp đón 10.000 đại biểu tham dự các cuộc họp, hội nghị tại Đà Nẵng.


Việt Nam đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 Việt Nam đã sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 Đà Nẵng hoàn tất các công trình phục vụ APEC 2017 Đà Nẵng hoàn tất các công trình phục vụ APEC 2017 Bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 Bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước