Công việc chăm sóc không lương - Gánh nặng của phụ nữ và trẻ em gái

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 23:27 GMT+7

VTV.vn - Theo một thống kê, 75% những việc không tên và không được hưởng lương là do phụ nữ đảm nhận.

Lấy nước, nhiên liệu, nấu ăn, chăm sóc trẻ em, người già, người khuyết tật... là công việc mà đa số những người phụ nữ trong hộ gia đình hoặc ở cộng đồng đảm nhận. Theo thống kê, 75% những việc không tên và không được hưởng lương là do phụ nữ đảm nhận.

Thực tế, ngay từ khi còn nhỏ, thời gian mà trẻ em gái phải bỏ ra để làm các công việc nội trợ, công việc chăm sóc nhiều gấp 3 lần trẻ em trai. Điều đó dường như đã là tự nhiên.

Vì công việc gia đình, 20% phụ nữ cho biết họ không thể tiếp tục học tập, 25% phụ nữ không tham gia thị trường lao động. Thu nhập của họ vì thế ít hơn nam giới 20%. Công việc nhà cũng gây ra những vấn đề sức khỏe, tác động đến việc phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị.

Phụ nữ với bản tính yêu thương chồng con, luôn sẵn lòng làm mọi công việc chăm sóc. Nhưng nếu các thành viên trong gia đình không nhìn thấy trách nhiệm của mình ở đây, thì gánh nặng công việc chăm sóc không lương sẽ tiếp tục là rào cản đối với sự phát triển của người phụ nữ và cả xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước