Trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Cử tri mong mỏi Nhà nước, Quốc hội giải quyết nhiều vấn đề gây nhức nhối trong xã hội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/05/2017 21:09 GMT+7

VTV.vn - Nhiều vấn đề nóng đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống đã được cử tri phản ánh đến Quốc hội.

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc ngày 22/5. Đây cũng là dịp cử tri cả nước gửi nhiều kiến nghị tới cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các vị đại biểu dân cử với mong muốn Quốc hội và Chính phủ sẽ sớm có được những biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc đang không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân mà còn cản trở sự phát triển của xã hội.

Cùng với đề nghị giải quyết vấn đề đầu ra cho nông sản, tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp, cử tri mong muốn Quốc hội sẽ phát huy mạnh mẽ chức năng giám sát và quyền hạn của mình để có các giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm - một vấn đề nhức nhối gây lo lắng cho xã hội lâu nay.

Trước thềm kỳ họp, đánh giá cao sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong xử lý các cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao mắc sai phạm, cử tri nhiều địa phương cũng kiến nghị Nhà nước, Quốc hội cần giải quyết dứt điểm các công trình nghìn tỷ "đắp chiếu" cũng như chấn chỉnh những mặt tồn tại trong quản lý đất đai và đặc biệt phải quyết liệt hơn trong đấu tranh với tệ tham nhũng, tiêu cực.

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại kỳ họp này có tới gần 3.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội. Cùng với kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan thiết thực đến đời sống, nhiều cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cũng như phát triển công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo chương trình, vào đúng 9h sáng 22/5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc này trên kênh VTV1.

Quốc hội tăng thời gian chất vấn Quốc hội tăng thời gian chất vấn Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 13 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết Quốc hội sẽ chất vấn thành viên Chính phủ trong 3 ngày Quốc hội sẽ chất vấn thành viên Chính phủ trong 3 ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước