Đã có 60% heo đủ thông tin truy xuất vào chợ đầu mối TP.HCM

Lê Phượng-Thứ tư, ngày 18/10/2017 15:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/10, Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin tình hình sau 3 ngày triển khai quy định siết chặt thịt heo có đeo vòng truy xuất nguồn gốc.

Báo cáo mới nhất của Sở Công Thương TP.HCM, sau 3 ngày thực hiện quy định heo phải có đầy đủ thông tin mới được vào chợ, từ 18% ngày đầu tiên đến nay đã có gần 60%. Đặc biệt, sự chuyển biến lớn nhất là tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 22% heo có đầy đủ thông tin, sau 3 ngày, con số này đã lên tới 76%, vượt gấp 3 lần ngày đầu.

Riêng tại chợ đầu mối Bình Điền, từ ngày đầu tiên thực hiện quy định, 100% heo không có thông tin đã tràn chợ do thương lái gây sức ép buộc cơ quan chức năng phải cho heo nhập chợ thì sau 3 ngày đã có 6% (khoảng 200 con heo có thông tin truy xuất). 

Để người tiêu dùng có thể an tâm với thịt heo, sắp tới, Sở Công Thương TP.HCM sẽ tập trung vào đối tượng thương lái ngay tại lò mổ để làm cơ sở nâng cao tỉ lệ heo có đầy đủ thông tin truy xuất ngay tại chợ đầu mối.

Khó truy xuất nguồn gốc nông sản tại chợ đầu mối Khó truy xuất nguồn gốc nông sản tại chợ đầu mối

VTV.vn - Hiện nay, việc mua bán tại các chợ đầu mối còn mang tính chất cổ điển, không có hợp đồng mua bán, cũng không có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước