Đặc sản xoài Sơn La "được mùa" tại thị trường Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/07/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Cuối tháng 6 vừa qua, hơn 3 tấn xoài của huyện Yên Châu, Sơn La đã được xuất khẩu sang Australia.

Đây được xem là một hướng đi mới cho loại hoa quả chủ lực của huyện Yên Châu, Sơn La. Ngoài ra, việc xuất khẩu được sang một thị trường khó tính như Australia cũng góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế của người dân trồng xoài nơi đây.

Tuy nhiên, để có thể chinh phục thị trường khó tính này, người dân trồng xoài tại huyện Yên Châu, Sơn La đã phải tuân thủ những quy trình hết sức nghiêm nghặt và chặt chẽ.

Tại một hộ trồng xoài tại Yên Châu, cây được trồng trên sườn đồi có thổ nhưỡng thuận lợi cũng như cách biệt nguồn ô nhiễm. Đặc biệt, vườn xoài được chăm sóc với tiêu chí tôn trọng sự phát triển tự nhiên.

Với việc người trồng tận dụng đối kháng thiên địch nên không lạ khi bắt gặp những tổ chim hay cánh kiến tha sâu hại trong vườn, chất lượng sản phẩm nhờ vậy được khẳng định.

Ngoài ra, ý thức của người trồng xoài tại huyện Yên Châu cũng rất cao khi bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật đều được ghi chép rõ ràng. Thời điểm cách ly của sản phẩm đến khi mang ra thị trường luôn phải đảm bảo an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước