Đại biểu Quốc hội đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 11:13 GMT+7

VTV.vn - Về cơ bản, các đại biểu đồng tình với Báo cáo của Chính phủ cho rằng những tháng qua, nền kinh tế nước ta đã vượt qua khó khăn, tiếp tục đà phục hồi và phát triển.

Sáng nay (9/6), Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Đây là nội dung quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm, theo dõi của các vị đại biểu Quốc hội cũng như cử tri và nhân dân cả nước. Vì vậy, lần đầu tiên, Quốc hội phá lệ kéo dài thảo luận đến 18h30 thay vì kết thúc lúc 17h00. 

Ngay đầu giờ sáng nay đã có 80 đại biểu đăng ký phát biểu. Về cơ bản, các đại biểu đồng tình với Báo cáo của Chính phủ cho rằng, những tháng qua, nền kinh tế nước ta đã vượt qua khó khăn, tiếp tục đà phục hồi và phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát trong giới hạn cho phép. Lần đầu tiên có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 891.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, các đại biểu cũng thể hiện sự lo ngại và đề nghị làm rõ nhiều vấn đề trong quản lý kinh tế vĩ mô, vấn đề nông sản được mùa rớt giá; những thiệt hại lớn do biến đổi khí hậu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần bình luận về phiên thảo luận đầu giờ sáng nay giữa phóng viên VTV và Tiến sỹ Bùi Đức Thụ - Phó Trưởng ban công tác đại biểu của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước