Đăk Nông: Hồ đập có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng

VTV8-Thứ tư, ngày 22/03/2017 15:58 GMT+7

VTV.vn - Do nắng hạn kéo dài nên nhiều công trình thủy lợi tại Đăk Nông có nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng.

Huyện Đăk Mil, Chư Jút, Krông Nô là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do nắng hạn. Mực nước một số hồ đập tại các địa phương này hiện đang xuống thấp. 

Diện tích cây trồng thiếu nước tưới trên địa bàn tỉnh Đăk Nông là gần 35.000 ha, trong đó có gần 28.000 ha cây công nghiệp dài ngày và khoảng 3.500 ha lúa nước cùng các loại cây trồng khác.

Trong mùa khô năm nay, tỉnh Đăk Nông đã đầu tư cho chống hạn với tổng kinh phí là 43 tỷ đồng. Cùng với việc tiếp tục khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, nâng ngưỡng đập tràn cho 35 hồ chứa, các ngành chức năng khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm; đồng thời tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thích ứng với hạn hán ngày càng gay gắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước