Dân di cư tự phát vào Hà Nội tăng đột biến

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/10/2016 10:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Gần 70.000 hộ và 720.000 "nhân khẩu tỉnh ngoài" đang tạm trú tại Hà Nội là những con số mới nhất trong báo cáo gửi Quốc hội về 3 năm thi hành Luật Thủ đô.

Tình trạng dân số cơ học vào nội thành vẫn tiếp tục tăng thời gian qua. Nguyên nhân được cho là do quy định tại khoản 4 điều 19 của Luật Thủ đô mới đặt ra điều kiện được đăng ký hộ khẩu của khu vực nội thành trong khi việc đăng ký tạm trú vẫn được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú mà không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào.

Tính đến đầu tháng 7/2016, thành phố Hà Nội đăng ký hộ khẩu cho khoảng hơn 1 triệu 800.000 hộ, với gần 7 triệu 400 nhân khẩu. Chính sự gia tăng dân số cơ học này đã gây sức ép về giao thông và quy hoạch đô thị cho Hà Nội.

183 thủ tục hành chính đã được TP.Hà Nội đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính đã được TP.Hà Nội đơn giản hóa

VTV.vn - TP.Hà Nội đơn giản được 183 thủ tục hành chính là một trong nhiều nội dung đáng chú ý tại cuộc Họp báo Thành ủy Hà Nội với chủ đề "Công tác cải cách hành chính".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước