Đi lại bằng xe máy - Thói quen khó bỏ của người dân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 13:23 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ vướng mắc về hạ tầng giao thông, việc cấm xe máy ở Hà Nội khó khả thi còn do thói quen sử dụng xe máy của người dân.

Xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà nó còn là một phương tiện để mưu sinh của hàng triệu con người.

Với chiếc xe máy của mình, mỗi ngày anh Tuân (trú tại chợ Đường Cái, Hưng Yên) kiếm được 200.000 - 300.000 đồng. Khi biết thông tin Hà Nội sẽ tiến tới cấm xe máy, anh khá lo lắng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày của cả gia đình anh, cũng như tất cả những bạn bè cùng làm xe ôm như anh.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc cấm xe máy của những nhà quản lý mới chỉ đang giải quyết bài toán đi lại của người tham gia giao thông chứ chưa tính kỹ tới việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ... chưa tính tới vấn đề mưu sinh của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước