Đồng bào Thái ở Sơn La rộn ràng đón Tết

Kiều Oanh (thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 20/02/2015 12:13 GMT+7

Những cô gái Thái chơi trò Tó má lẹ. Ảnh: Báo Sơn La

(VTV.vn) - Những ngày này, không khí đón mừng năm mới của đồng bào Thái (Sơn La) đang tràn ngập khắp các làng bản của vùng núi Tây Bắc.

Những cuộc vui xuân đón Tết của đồng bào Thái không thể thiếu các trò chơi dân gian truyền thống, trong đó có trò chơi Tó má lẹ. Tó má lẹ theo tiếng Thái có nghĩa là đánh (hoặc chơi) má lẹ. Má lẹ là tên một loại quả rừng có vỏ cứng, tròn và dẹt như hình chiếc bánh giày nhỏ. Trò chơi Tó má lẹ đơn giản, tất cả mọi người đều có thể tham gia, nhưng phần đông người chơi vẫn là phụ nữ. Người ta dùng những quả má lẹ đã được mài bằng một cạnh để dựng lên trên sân chơi gọi là Cái. Những quả má lẹ còn nguyên hình tròn được dùng làm Con, dùng để đánh vào Cái...

Trong những ngày Tết, nhà nhà đều mổ lợn, trước là để làm lễ vật dâng cúng tổ tiên, sau là tổ chức ăn uống vui vẻ giao lưu thể hiện tình đoàn kết giữa các gia đình, dòng họ.

Với mỗi gia đình người Thái, trong mâm cơm cúng ngày Tết bắt buộc phải có các món ăn: lợn nướng, cá nướng, thịt gà, măng chua, xôi ngũ sắc. Họ quan niệm rằng cỗ cúng Tết phải đủ đầy, nhiều thịt, nhiều cá thì tổ tiên mới phù hộ cho làm nương được mùa, cái bụng no quanh năm.

Theo tập tục, người Thái cúng tổ tiên từ ngày 30 tháng Chạp tới hết ngày mùng 2 của năm mới. Sau đó, tất cả các gia đình trong bản sẽ đến từng nhà để chúc Tết. Thanh niên nam nữ thì tổ chức vui chơi, nhảy múa, ca hát và uống rượu cần.

54 dân tộc anh em trên cả nước, mỗi dân tộc lại có một phong tục đón Tết đặc trưng riêng. Cho dù khác nhau nhưng trong những ngày đầu năm mới, ai ai cũng gửi đến nhau những lời chúc một năm mới ấm no, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước