Đồng Tháp sẽ cưỡng chế di dời các hộ dân sống trong vùng sạt lở

VTV9-Thứ tư, ngày 21/06/2017 20:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - UBND huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp sẽ vận động 9 hộ này di dời. Nếu không chấp hành, huyện sẽ cưỡng chế, di dời ra khỏi vùng nguy hiểm vì sạt lở nghiêm trọng.

Không chỉ An Giang, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng gặp không ít khó khăn khi có khá nhiều hộ dân vẫn bất chấp nguy hiểm sống trong vùng sạt lở.

Tháng 4/2017, tỉnh Đồng Tháp đã 2 lần công bố tình trạng khẩn cấp vì sạt lở ở xã Bình Thành, huyện Thanh Bình nhưng hiện vẫn còn 9 hộ chủ quan, tiếp tục sống trong khu vực này.

Lý giải nguyên nhân không chịu di dời, các hộ dân cho biết họ đã dời nhà cách xa bờ sông hơn trước nên nếu có sạt lở cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Đồng Tháp thiếu nơi di dời dân vùng sạt lở Đồng Tháp thiếu nơi di dời dân vùng sạt lở Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khắc phục sạt lở Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khắc phục sạt lở ĐBSCL: Gần 400 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 600km ĐBSCL: Gần 400 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 600km

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước