Dự án 600 Phó Chủ tịch xã: 95% hoàn thành nhiệm vụ

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 15:07 GMT+7

VTV.vn - Trên 95% các Phó Chủ tịch xã đều được đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sáng nay (23/5), tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 Phó Chủ tịch xã của 5 tỉnh khu vực Tây Bắc là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái. Dự án được triển khai cách đây 5 năm, tuyển chọn các trí thức trẻ có trình độ Đại học về làm Phó Chủ tịch xã các xã thuộc 64 huyện nghèo trong cả nước. Đến nay, 80% số Phó Chủ tịch xã trẻ này đã được bố trí làm công chức, 20% còn lại chưa bố trí.

Vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại Hội nghị là: Sau khi kết thúc dự án, các Phó Chủ tịch xã trẻ sẽ làm gì, dự án đến thời điểm này được đánh giá có thành công hay không và có tiếp tục triển khai mở rộng dự án trên cả nước?

Đại diện những người đứng đầu các địa phương đều cho rằng, các Phó Chủ tịch xã đã rèn luyện trong môi trường thực tiễn và trưởng thành. Trên 95% các Phó Chủ tịch xã đều được đánh giá là đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã bước đầu tham gia cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mục tiêu của dự án là đào tạo và rèn luyện người trẻ trong môi trường thực tiễn và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho các địa phương. Mục tiêu này đã thực hiện được, tuy nhiên, việc các trí thức trẻ này có tiếp tục là Phó Chủ tịch xã trẻ hay sẽ có bước trưởng thành hơn nữa thì sẽ cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng và đào tạo. Đây là nguồn cán bộ lâu dài cho những địa phương, đặc biệt là những địa phương còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu kiến nghị, để dự án không chỉ mang tình chất thí điểm mà còn có tính chất bền vững và nhân rộng trong thời gian tới thì cần phải làm chặt hơn nữa công tác tuyển chọn, ưu tiên những người có trình độ nhưng cần phải có kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, biết tiếng dân tộc và có thể làm quen được với đồng bào. Cần khoảng từ 1 đến 5 năm để các đội viên có thể làm quen với công việc này trước khi đảm nhiệm môt nhiệm vụ quan trọng tại các địa phương.

Hiện, Bộ Nội vụ cho biết, sẽ xem xét và cân nhắc rất kỹ lưỡng hiệu quả của đề án để có thể quyết định tiếp tục triển khai dự án nữa hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước