Dự án khu nhà ở Đầm Trung (Hải Phòng): Hàng chục năm chưa được nhận sổ đỏ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/11/2019 08:22 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân sống tại dự án Đầm Trung, năm 2003 chủ đầu tư đã mở bán đất nền tại dự án này và từ đó đến nay, người dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Sau nhiều năm kiến nghị, mới đây, thành phố Hải phòng đã có thông báo về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trong đó có nội dung, muốn được cấp giấy chứng nhận, người dân sẽ phải tạm trả hộ cho chủ đầu tư dự án số tiền còn nợ ngân sách và tiền phạt nộp chậm là 16,8 tỷ đồng. Khi nào Nhà nước thu hồi được sẽ trả lại cho người dân sau.

Đại diện UBND Quận Ngô Quyền cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, số tiền nợ và phạt nộp chậm của chủ đầu tư đã lên tới 36 tỷ đồng chứ không phải là 16,8 tỷ đồng như phương án đưa ra. Theo quy định, nếu chủ đầu tư không nộp nốt tiền sử dụng đất vẫn còn nợ thì sẽ không thể cấp sổ cho người dân. Chưa kể, dự án này có nhiều nhiều sai phạm như cắt đất giao thông và cây xanh để bán, tự ý phá vỡ quy hoạch chia nhỏ diện tích từ 70 lô đất được phê duyệt lên thành 148 lô mà chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, việc cấp sổ đỏ cho người dân càng khó khăn hơn.

Về phía mình, chủ đầu tư cho biết, việc doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất do thành phố Hải Phòng giao đất từ năm 2000 nhưng đến năm 2003 mới phê duyệt giá đất, khiến giá đất phê duyệt tăng so gấp 6 lần so với thời điểm giá đất năm 2000. Doanh nghiệp lại bán trước đó nên đã bị lỗ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng lại cho rằng, việc doanh nghiệp bán đất khi chưa nộp tiền sử dụng đất là  trái quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư cầm cố sổ đỏ của người dân khi đã mua nhà Chủ đầu tư cầm cố sổ đỏ của người dân khi đã mua nhà

VTV.vn - Đại diện chủ đầu tư cho biết, bán đấu giá khoản nợ của công ty là giải pháp nhanh nhất để người dân nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước