Dự án mở rộng Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trở thành công trình trọng điểm

Quang Hiệu, Tô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 21:42 GMT+7

VTV.vn - Cao tốc Bắc Nam và mở rộng Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất được đưa vào danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải sáng 17/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu bổ sung ngay Dự án cao tốc Bắc Nam và Dự án mở rộng Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm của ngành giao thông.

Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Hiện có 37 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, đường bộ có 23 dự án, tổng mức đầu tư gần 500.000 tỷ. Đường sắt có 7 dự án với tổng mức đầu tư gần 200.000 tỷ. Ngành hàng không có 3 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 356.000 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo đánh giá một số dự án bị chậm do giải phóng mặt bằng không đáp ứng tiến độ; một số dự án ODA thiếu vốn đối ứng. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng, giá cát tăng đột biến đang ảnh hưởng lớn tới tiến độ thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải sớm xác định suất đầu tư của mỗi km đường cao tốc đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam để trình Quốc hội xin ý kiến tại kỳ họp thứ 9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước