Đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/06/2017 13:16 GMT+7

Bảy bác sĩ trẻ nhận Bằng chuyên khoa I và chứng chỉ hành nghề. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Bảy bác sĩ trẻ tình nguyện đã chính thức được Bộ Y tế bàn giao cho tỉnh Lào Cai, về công tác tại cơ sở y tế của một số huyện nghèo trong tỉnh.

Bảy bác sỹ trẻ tình nguyện đầu tiên của đề án "Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo" đã chính thức được Bộ Y tế bàn giao tại huyện Bắc Hà, Lào Cai về công tác tại các cơ sở y tế của một số huyện khó khăn tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định: Dự án là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Hiện dự án đã và đang đào tạo 78 bác sĩ và 25 bác sĩ trẻ đã được tuyển dụng vào các bệnh viện Trung ương trước khi đưa về công tác tại các huyện nghèo, khó khăn. 7 bác sĩ đầu tiên được bàn giao lần này đã trải qua 2 năm đào tạo chuyên sâu khoa Nhi, Ngoại và Chẩn đoán hình ảnh. Tại 62 huyện nghèo trên cả nước còn thiếu khoảng 600 bác sĩ thuộc 15 chuyên khoa.

70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan 70 bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan

VTV.vn - 70 bác sĩ tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam nhận nhiệm vụ ở Phái bộ LHQ tại Nam Sudan đã có buổi diễn tập thực địa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước