Gia cố nhà cửa - Giải pháp ứng phó với dông lốc

Đặng Công (VTV9)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 10:23 GMT+7

VTV.vn - Việc chằng néo nhà cửa ngay từ đầu mùa mưa là một giải pháp hữu hiệu để ứng phó với dông lốc, giúp người dân không phải lâm vào cảnh "màn trời, chiếu đất".

Chiều 16/5, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm hàng loạt căn nhà ở hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang bị tốc mái. Trận lốc xoáy vào chiều 2/5 đã làm 10 căn nhà ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị sập và tốc mái.

Việc nhiều căn nhà bị sập và tốc mái đã cho thấy các hậu quả khó lường từ những hiện tượng thời tiết cực đoan. Hầu hết nhà bị thiệt hại đều ở khu vực nông thôn - nơi nhà cửa thiếu chắc chắn. Theo ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, nhà ở nông thôn thường làm bằng cây, gỗ khá sơ sài. Để đối phó với dông lốc, người dân cần chằng néo, gia cố mái bằng bao cát.

Nhờ chằng néo, gia cố nhà cửa bằng bao tải đựng cát, rất nhiều căn nhà của người dân đã an toàn trước hoàn lưu của cơn bão số 16 vào cuối năm 2017. Để đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân vùng nông thôn cũng nên áp dụng cách này, chi phí chỉ mất vài trăm nghìn đồng nhưng căn nhà có thể trụ vững khi xảy ra dông, lốc xoáy.

Bảo vệ nhà cổ Hội An trước mùa mưa bão Bảo vệ nhà cổ Hội An trước mùa mưa bão

Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ các ngôi nhà cổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước