Tiền Giang: Gia cố các bè nuôi cá ứng phó bão Tembin

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/12/2017 10:13 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đã và đang tích cực kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, gia cố các bè nuôi cá trên sông Tiền.

Tại TP. Mỹ Tho có hơn 800 bè nuôi cá. Hiện các chủ bè đang ra sức chằng kéo, gia cố các bè. Chính quyền địa phương cũng đã vận động các chủ bè lên bờ trú ẩn để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ.

Còn tại 3 huyện ven biển Tiền Giang là Gò Công Đông, Gò Công Tây và Tân Phú Đông, chính quyền địa phương đã yêu cầu tất cả các hộ đóng đáy vào đất liền. UBND các huyện cũng phân công lực lượng trực tiếp đến từng hộ gia đình ven sông, chằng chống nhà cửa, sử dụng loa tay, tuyên truyền vận động bà con chuẩn bị lương thực, thực phẩm.

Đến 16h hôm qua (24/12), Tiền Giang có gần 3.000 phương tiện vào nơi trú ấn an toàn. Toàn tỉnh hiện còn 68 phương tiện đang trên đường vào nơi trú tránh, nhiều khả năng sẽ xin vào neo đậu tại Malaysia hoặc Philippines. Lực lượng biên phòng đang chỉ đạo theo dõi biến động của số tàu thuyền này.

Tâm bão số 16 cách Côn Đảo khoảng 320km về phía Đông Tâm bão số 16 cách Côn Đảo khoảng 320km về phía Đông Tin bão khẩn cấp: Khoảng tối và đêm 25/12, bão số 16 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau Tin bão khẩn cấp: Khoảng tối và đêm 25/12, bão số 16 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau Toàn bộ học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão số 16 (bão Tembin) Toàn bộ học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học tránh bão số 16 (bão Tembin)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước