Giá điện sẽ điều chỉnh theo cơ chế thị trường

Diệu Trang-Thứ bảy, ngày 23/04/2011 11:00 GMT+7

Bộ Công thương vừa tổ chức họp báo về việc điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường theo Quyết định số 24/2011 của Chính phủ.

Theo Quyết định 24/2011 của Chính phủ, giá bán điện sẽ được điều chỉnh khi có biến động của các thông số đầu vào cơ bản như giá nhiên liệu, tỷ giá hối đoái và cơ cấu sản lượng điện phát... Đây là các thông số mà biến động của nó nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành điện. Ngoài ra, thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa 2 lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng.


Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ sử dụng Quỹ bình ổn giá điện và các giải pháp khác để bình ổn giá bán điện. Về nguyên tắc, giá bán điện sẽ được điều chỉnh tăng giảm 5% trong trường hợp biến động của các thông số đầu vào cơ bản cũng tăng, hoặc giảm 5%. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng giá này chỉ có hiệu lực sau khi được Chính phủ và Bộ Công thương cho phép.


Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng chưa thể khẳng định được là từ 1/6 tới đây, giá điện có tiếp tục tăng nữa hay không vì theo ông, điều này phụ thuộc vào sự biến động của 3 thông số đầu vào cơ bản là tỷ giá, giá nhiên liệu và cơ cấu nguồn điện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước