Gia Lai thông cầu nối liền các xã vùng núi huyện Krông Pa

TTTHVN tại Đà Nẵng-Thứ tư, ngày 10/09/2014 06:49 GMT+7

Ảnh: GTVT

Sau 24 tháng thi công, cầu Phú Cần bắc qua sông Ba thuộc địa phận xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành và được thông xe vào ngày 9/9.

Cầu Phú Cần được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 88 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Gia Lai. Cầu có trọng tải 30 tấn với thiết kế xây dựng gồm 8 nhịp bê tông cốt thép có chiều dài 276 m, rộng 8 m, trong đó chiều rộng làn xe chạy là 7 m.

Cầu Phú Cần hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương thuộc 4 xã phía Tây Nam của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai gồm các xã Ia R’Mok, Ia Dreh, Chư Răng và xã Uôr. Cây cầu này được đưa vào sử dụng đã thỏa niềm mong mỏi của người dân địa phương vì từ nay họ không còn đánh cược tính mạng của mình khi phải dùng phà để qua sông Ba mỗi khi mưa lũ về.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước