Gia tăng nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Quý Thông - Văn Lương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 22:39 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ nhiều về số lượng, mà chủng loại các DN nhập về cũng thuộc diện nhiều nhất thế giới với hơn 4.100 loại thuốc trừ sâu và gần 5 nghìn tiền chất chế biến.

Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, trong 8 tháng qua Việt Nam đã nhập khẩu trên 660 triệu USD tiền thuốc bảo vệ thực vật, tăng tới hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là khối lượng nhập khẩu thuốc trừ sâu lớn nhất kể từ trước đến nay. Đây là những con số rất đáng báo động, nếu như Việt Nam đang phấn đấu hướng tới một nền nông nghiệp sạch và an toàn.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 40 triệu USD tiền thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu pha chế, tương đương khối lượng hơn 8.000 tấn. So với cùng kỳ năm ngoái lượng nhập về cao hơn 20%. Tuy nhập về nhiều, nhưng số lượng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Không chỉ nhiều về số lượng, mà chủng loại các doanh nghiệp trong nước nhập về cũng thuộc diện nhiều nhất thế giới với hơn 4.100 loại thuốc trừ sâu và gần 5 nghìn tiền chất chế biến.

Đánh giá về sự gia tăng bất thường, Đại diện Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, số lượng nhập khẩu như hiện nay không có gì bất thường.

Trong khi Việt Nam tăng cường nhập khẩu các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và tiền chất chế biến, các nước sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới mà Việt Nam hay nhập khẩu như Trung Quốc, Ấn Độ, đều đang siết chặt việc sử dụng mặt hàng này. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chủ trương mà Việt Nam đang hướng đến, là một nền nông nghiệp sạch và hữu cơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước