Giải Nobel Hoá học 2009

Ngọc Anh (Thomas Steitz, giáo sư hóa sinh và sinh lý học phân tử. Ảnh: yale.edu).-Thứ năm, ngày 08/10/2009 09:55 GMT+7

Giải Nobel Hóa học năm 2009 đã thuộc về nhà khoa học người Anh gốc Ấn Độ Venkatraman Ramakrishnan, nhà khoa học người Mỹ Thomas Steits và nhà khoa học người Israel Ada E.Yonath, vì những công trình nghiên cứu của họ về cấu trúc và chức năng của ribosome.

Theo Ủy ban giải thưởng Nobel, ba nhà khoa học được vinh danh năm nay do những công trình nghiên cứu một trong những quá trình tạo nền tảng của sự sống, đó là các ribosome - một hạt gồm RNA và protein thấy trong các tế bào và là nơi tổng hợp protein trong tế bào. Đây được xem là một công trình quan trọng đối với các thuốc kháng sinh.

‘ Giáo sư Ada Yonath. Ảnh: AP.

Thông báo của Uỷ ban trên nêu rõ "do các ribosome rất quan trọng với sự sống, nên chúng cũng là một mục tiêu quan trọng cho các loại thuốc kháng sinh mới".
Giải thưởng trị giá 1,4 triệu USD được chia đều cho ba nhà khoa học nói trên cùng với giấy chứng nhận và giấy mời tham dự lễ trao giải ở Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 10/12.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước